Quân đội Pakistan tiêu diệt gần 60 phiến quân

Quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 56 tay súng phiến quân trong các vụ giao tranh giữa lực lượng hai bên ở khu vực Tây Bắc.
Ngày 21/7, quân đội Pakistan thông báo ít nhất 56 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong các vụ giao tranh ba ngày qua giữa lực lượng hai bên tại khu vực Tây Bắc, gần biên giới với Afghanistan.

Người phát ngôn lực lượng bán vũ trang, Thiếu tá FazlurRahman cho biết số phiến quân trên bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự kéo dài hai ngày (19 và 20/7) nhằm tiêu diệt các ổ kháng cự tại làng Maidan thuộc Lower Dir, một khu vực giáp Thung lũng Swat. Phía lực lượng chính phủ có 6 binh sĩ thiệt mạng.

Tuy nhiên, hiện chưa có biện pháp kiểm chứng con số thương vong kể trên vì rất khó tiếp cận khu vực xảy ra chiến sự. Cho tới nay, quân đội Pakistan thông báo đã tiêu diệt hơn 1.700 phần tử nghi thuộc lực lượng phiến quân tại Thung lũng Swat và các huyện lân cận, song con số này chưa được kiểm chứng.

Cùng ngày 21/7, tại một địa điểm khác ở miền Tây Bắc Pakistan, lực lượng an ninh đã phát hiện một chiếc xe tải chở một quả bom nặng 700kg và bắt 2 đối tượng liên quan. Trong mấy năm qua, tại Pakistan đã xảy ra nhiều vụ đánh bom nhằm vào các khu chợ, khách sạn và trạm gác của cảnh sát.

Tình trạng bạo lực nói trên cho thấy an ninh trật tự tại khu vực Tây Bắc Pakistan này vẫn bất ổn, mặc dù hàng nghìn người tị nạn đã trở về quê hương ở Thung lũng Swat trong chương trình hồi hương 2 triệu người mà chính phủ nước này triển khai từ cuối tháng 4 vừa qua, thời điểm quân đội kết thúc chiến dịch quân sự tiêu diệt lực lượng phiến quân.

Hiện quân đội nước này cũng đang chuẩn bị một chiến dịch tương tự tại khu vực bộ tộc Nam Waziristan nhằm truy bắt thủ lĩnh hàng đầu lực lượng Taliban là Baitullah Mehsud./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục