Quân đội Pakistan ủng hộ mở đàm phán với Taliban

Quân đội Pakistan ủng hộ cuộc đàm phán với Taliban nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy, song cũng cảnh báo sẽ giải quyết bằng vũ lực nếu cần.
Theo AFP, Tham mưu trưởng Lục quân nhiều quyền lực của Pakistan, Tướng Ashfaq Kayani, ngày 12/10 cho biết quân đội ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Pakistan đàm phán với Taliban nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy, song cũng để ngỏ lựa chọn có thể phát động các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng này.

Trong phát biểu tại Học viện Quân sự Pakistan được phát trên truyền hình, Tướng Kayani cho hay quân đội sẽ hài lòng nếu các cuộc đàm phán dẫn tới hòa bình. Tuy nhiên, ông này cũng cảnh báo rằng quân đội Pakistan có thể sẽ giải quyết vấn đề này bằng vũ lực nếu cần.

Ông Kayani cũng nhắc nhở người dân Pakistan về mối đe dọa của quân nổi dậy khi chúng tiếp cận được thủ đô Islamabad trong vòng 100km.

Chính phủ mới của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố ủng hộ hòa đàm hơn là tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm chấm dứt nhiều năm giao tranh khiến hàng nghìn người thiệt mạng; song tới nay, các cuộc đàm phán gần như không có tiến triển nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục