Quân đội Philippines giải quyết xong vụ bắt giữ con tin ở trường học

Người phát ngôn quân đội Philippines tuyên bố vụ bắt giữ con tin tại trường tiểu học ở miền Nam nước này đã được giải quyết và các phiến quân hồi giáo gây ra vụ này đã rút khỏi nơi đây.
Quân đội Philippines giải quyết xong vụ bắt giữ con tin ở trường học ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi, Mindanao trong chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo ngày 18/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla tuyên bố vụ bắt giữ con tin tại một trường tiểu học ở miền Nam nước này đã được giải quyết và các phiến quân hồi giáo gây ra vụ này đã rút khỏi nơi đây.

Phát biểu với phóng viên, ông Padilla nói: "Vụ việc đã được giải quyết. ​Phiến quân đã rút khỏi đó. Khu vực trường học lại được an toàn."

[Các tay súng tấn công trường học ở Philippines, bắt nhiều học sinh]

Ông khẳng định không có trẻ em nào bị bắt làm con tin. Tuy nhiên, ông cũng cho biết quân đội đang tiến hành điều tra về việc 5 dân thường vẫn bị các phiến quân này bắt giữ.

Trước đó, một người phát ngôn của nhóm phiến quân nêu trên cho biết họ đã đưa dân thường đến một địa điểm an toàn sau khi xảy ra vụ đấu súng với các binh sỹ chính phủ và không có ý định bắt giữ những dân thường này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục