Quân đội Philippines hạ chiều cao kiếm người tài

Quân đội Phippines hết sức hoan hỉ trước quyết định của chính phủ nước này cho phép họ hạ thấp chiều cao theo quy định nhằm tuyển mộ các tân binh có kỹ năng công nghệ, có trình độ chuyên môn cao để phù hợp với thời đại số hóa hiện nay.

Quân đội Phippines hết sức hoan hỉ trước quyết định của chính phủ nước này cho phép họ hạ thấp chiều cao theo quy định nhằm tuyển mộ các tân binh có kỹ năng công nghệ, có trình độ chuyên môn cao để phù hợp với thời đại số hóa hiện nay.
 
Trong một tuyên bố, quân đội Philippines nói rằng chiều cao tối thiểu đối với một quân nhân nói chung hiện nay sẽ rút xuống còn 1,52 mét so với từ 1,62 mét đối với nam và 1,57 mét đối với nữ như trước đây.
 
Đây là một phần của nỗ lực nhằm tuyển mộ các nhân tài vào lực lượng quân đội.
 
Nhiều thanh niên Philippines có kỹ năng tay nghề và chuyên môn giỏi trong các ngành công nghệ thông tin, điện, điện tử, và thậm chí có nhiều chuyên gia về thiết bị hạng nặng muốn gia nhập quân đội, song do chiều cao không đạt chuẩn nên họ đành phải từ bỏ nguyện vọng được phục vụ trong quân đội, trong khi quân đội lại không tuyển mộ được người tài./.
 
Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục