Quân đội Philippines nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy

Quân đội Philippines đã nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân mới (NPA), tiêu diệt ít nhất 1 tay súng và bắt giữ một thủ lĩnh của lực lượng này.
Quân đội Philippines nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Giới chức quân sự Philippines ngày 6/2 tuyên bố quân đội nước này đã nối lại chiến dịch tấn công lực lượng nổi dậy Quân đội Nhân dân mới (NPA), tiêu diệt ít nhất 1 tay súng và bắt giữ một thủ lĩnh của lực lượng này.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hủy bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với NPA.

Thủ lĩnh bị bắt giữ là Ariel Arbitrario, một trong số hàng chục người được thả tự do hồi năm 2016 khi Chính phủ Philippines và lực lượng nổi dậy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Cùng ngày, cố vấn của lực lượng nổi dậy, Luis Jalandoni đã cáo buộc quân đội Philippines vi phạm lệnh ngừng bắn thông qua việc triển khai binh sỹ ở khoảng 500 ngôi làng, đóng quân tại nhiều tòa nhà, trường học cũng như tiếp tục hoạt động giám sát.

Ông Jalandoni tiết lộ lực lượng nổi dậy đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán do Na Uy làm trung gian, theo kế hoạch sẽ diễn ra từ 22-25/2 tới tại châu Âu, để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn khả thi.

Ông cho biết Chính phủ Philippines chưa đưa ra thông báo chính thức yêu cầu chấm dứt các cuộc đàm phán này.

Trước đó, ngày 3/2, Tổng thống Duterte đã bãi bỏ lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tháng với NPA.

Tiếp đó, ngày 4/2, ông Duterte còn tuyên bố hủy bỏ cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy.

Nhà lãnh đạo Philippines có các động thái trên sau khi NPA đơn phương từ bỏ lệnh ngừng bắn và sát hại 6 binh sỹ chính phủ cũng như bắt cóc 2 binh sỹ trong các cuộc giao tranh mới bùng phát.

Cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và nhóm vũ trang NPA đã làm khoảng 30.000 người thiệt mạng trong nửa thế kỷ qua.

Các tay súng NPA gần đây đã cáo buộc quân đội sử dụng chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte phát động như cái cớ để tiến hành các chiến dịch trong khu vực NPA chiếm giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục