Quân đội Philippines tìm kiếm 10 con tin bị Abu Sayyaf bắt giữ

Quân đội Philippines tìm nhóm con tin bị Abu Sayyaf bắt giữ

Các binh sỹ Philippines, được triển khai tới khu vực để tìm kiếm 10 con tin bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ, đã giao tranh với lực lượng cực đoan này, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Quân đội Philippines tìm nhóm con tin bị Abu Sayyaf bắt giữ ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại thị trấn Ibanga thuộc đảo Bohol. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 12/7, quân đội Philippines cho biết đã xảy ra một vụ giao tranh giữa các binh sỹ của chính phủ với lực lượng Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền Nam nước này, khiến 1 binh sỹ thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Cuộc đụng độ diễn ra khi các binh sỹ Philippines được triển khai tới khu vực để tìm kiếm 10 con tin bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ, bao gồm 1 người Hà Lan, 3 người Indonesia và ít nhất 5 người Philippines. 

[Nhóm phiến quân Abu Sayyaf đang giam giữ 10 con tin tại Philippines]

Chuẩn tướng Divino Rey Pabayo, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chung Sulu (JTFS), cho hay các binh sỹ Philippines đã đụng độ với khoảng 60 thành viên của Abu Sayyaf, nhóm thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 11/7 tại một ngôi làng hẻo lánh ở thị trấn Patikul thuộc tỉnh Sulu.

Theo ông Pabayo, vụ giao tranh kéo dài 2 giờ đồng hồ còn khiến nhiều phiến quân thiệt mạng khi chúng bỏ chạy khỏi ngôi làng này.

Ông còn nhấn mạnh Philippines đã phát động chiến dịch truy lùng những phiến quân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục