Quân đội Philippines tuyên bố sẽ sớm kết thúc chiến dịch tại Marawi

Quân đội Philippines thông báo chiến dịch giành lại thành phố Marawi, miền Nam nước này từ nhóm phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ sớm kết thúc.
Quân đội Philippines tuyên bố sẽ sớm kết thúc chiến dịch tại Marawi ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích của Không quân Philippines nhằm vào các vị trí của phiến quân tại Marawi trên đảo Mindanao, Philippines, ngày 17/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, quân đội Philippines thông báo chiến dịch giành lại thành phố Marawi, miền Nam nước này từ nhóm phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ sớm kết thúc.

Người phát ngôn của quân đội Philippines, đồng thời là Phó chỉ huy lực lượng tác chiến hỗn hợp của quân đội tại Marawi, Đại tá Lục quân Romeo Brawner cho biết các máy bay chiến đấu FA-50 của quân đội Philippines ngày 15/10 đã bay trên bầu trời Marawi trong khi các binh sỹ giao tranh với phiến quân.

Đại tá Romeo Brawner bày tỏ hy vọng sẽ sớm kết thúc cuộc bao vây này.

Các tay súng trung thành với IS đã chiếm một số khu vực ở Marawi vào ngày 23/5, kể từ đó đến nay đã có 822 phiến quân bị tiêu diệt, 162 binh sỹ thuộc các lực lượng chính phủ cùng với 47 dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

[Philippines, Indonesia, Malaysia tăng chống khủng bố tại khu vực]

Tuần trước, ban chỉ huy quân đội Philippines đã đặt mục tiêu chấm dứt giao tranh vào ngày 15/10 và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 13/10 tuyên bố trận chiến giành lại thành phố Marawi "sắp kết thúc."

Trước đó, quân đội Philippines đã nhiều lần không đáp ứng được thời hạn chót đặt ra để giành lại thành phố.

Tổng thống Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam nước này./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục