Quân đội quốc gia Libya kêu gọi viện trợ quân sự của Nga

Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (ANL), đã kêu gọi Nga cung cấp viện trợ quân sự cho ANL.
Quân đội quốc gia Libya kêu gọi viện trợ quân sự của Nga ảnh 1Tướng Khalifa Haftar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc, Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (ANL), đã kêu gọi Nga cung cấp viện trợ quân sự cho ANL.

Trong cuộc gặp tại Moskva với Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Tướng Haftar kêu gọi Nga cung cấp viện trợ quân sự cho ANL, đồng thời kêu gọi Moskva tăng cường vai trò trong cuộc đàm phán về hòa bình và an ninh giữa các bên ở Libya trong thời gian tới.

Ông Haftar tin tưởng rằng Nga sẽ vẫn là người bạn gần gũi và không từ chối giúp đỡ ANL.

[Người đứng đầu quân đội chính phủ Libya bắt đầu thăm Nga]

Theo Tướng Haftar, hiện nay quân đội của ông đã giải phóng 90% lãnh thổ Libya, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc.

Theo các nguồn tin khu vực, Đại diện đặc biệt mới của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Libya, ông Gassan Salame có kế hoạch thăm Moskva trong thời gian tới.

Cuối tháng Bảy vừa qua, trong cuộc gặp tại Paris dưới sự bảo trợ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Libya Faiz Sarraj và Tướng Khalifa Haftar đã đạt được thỏa thuận 10 điểm, trong đó hai bên cam kết thi thực lệnh ngừng bắn và tổ chức bầu cử sớm nhất có thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục