Rút thời gian giới nghiêm

Quân đội rút ngắn thời gian giới nghiêm ở Ai Cập

Quân đội Ai Cập đã giảm thêm bốn tiếng giới nghiêm được áp dụng tại ba thành phố lớn gồm thủ đô Cairo, Alexandria và Suez.
Tin từ truyền hình Nhà nước Ai Cập ngày 12/2, cho biết quân đội - hiện chịu trách nhiệm quản lý các công việc của đất nước kể từ sau khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, đã giảm thêm bốn tiếng giới nghiêm được áp dụng tại ba thành phố lớn, trong đó có thủ đô Cairo.

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đã quyết định rút ngắn thời gian giới nghiêm từ 12 giờ đêm (22 giờ GMT) cho tới 6 giờ sáng (4 giờ GMT), thay cho quy định trước đó là từ 20 giờ tối cho tới 6 giờ sáng hôm sau.

Lệnh giới nghiêm được áp dụng kể từ ngày 28/1 tại Cairo, Alexandria và Suez sau khi xảy ra những cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ.

Quân đội Ai Cập ngày 12/2 cũng bắt đầu dỡ bỏ các hàng rào chắn xung quanh quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, tâm điểm của các cuộc biểu tình rầm rộ buộc Tổng thống Mubarak phải từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục