Quân đội Syria chiếm được một giếng dầu từ tay Nhà nước Hồi giáo

Kênh truyền hình nhà nước đưa tin ngày 9/9, quân đội Syria và đồng minh giành lại một giếng dầu từ tay Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Deir al-Zor miền Đông nước này.
Quân đội Syria chiếm được một giếng dầu từ tay Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Quân đội Syria trong chiến dịch truy quét IS ở tỉnh Deir Ezzor. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters ​đưa tin, kênh truyền hình nhà nước đưa tin ngày 9/9, quân đội Syria và đồng minh đã giành lại một giếng dầu từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thành phố Deir al-Zor miền Đông nước này.

Theo nguồn tin, quân đội Syria và các dân quân đã giành được giếng dầu Teym thuộc khu vực sa mạc phía Nam Deir al - Zor.

[Syria: Chuyến hàng viện trợ đầu tiên tới khu vực Deir Ezzor]

Thành phố này là nơi có nhiều dầu mỏ và đã bị các phần tử thánh chiến bao vây trong nhiều năm.

Các lực lượng chính phủ trong tuần này đã chọc thủng phòng tuyến của IS để tiến đến một vùng đất do chính phủ kiểm soát ở Deir al - Zor và hiện đang chiến đấu để tiến đến một căn cứ không quân gần đó, nơi vẫn bị IS bao vây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục