Quân đội Syria chiếm thêm căn cứ gần Aleppo từ quân nổi dậy

Quân đội Syria và quân đồng minh đã chiếm được một quận nhỏ ở gần khu vực ngoại ô thành phố Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy hôm 22/2.
Quân đội Syria chiếm thêm căn cứ gần Aleppo từ quân nổi dậy ảnh 1Thành phố cổ Aleppo của Syria. Ảnh chụp ngày 31/1. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan thông tin quân sự chuyên theo dõi cuộc nội chiến tại Syria cho biết quân đội nước này và quân đồng minh đã chiếm được một quận nhỏ ở gần khu vực ngoại ô thành phố Aleppo từ tay lực lượng nổi dậy hôm 22/2.

Đây là bước tiến đầu tiên của lực lượng quân đội Syria tại khu vực Aleppo kể từ khi quân nổi dậy rời khỏi khu vực chiếm đóng hồi tháng 12 năm ngoái. Diễn biến tích cực này diễn ra đúng thời điểm chính phủ và đại diện của phe đối lập đến thủ đô Geneva, Thụy Sĩ tham dự cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc tài trợ.

Trong một tuyên bố, cơ quan thông tin nói trên cho biết quân đội Syria và quân đồng minh đã kiểm soát vùng Souq al-Jibs, phía tây của ngoại ô Assad ở Tây nam Aleppo. Tổ chức Giám sát nhân quyền của Syria cũng cho biết thông tin tương tự.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã dựa chủ yếu vào những nước đồng minh thân cận như Nga, Iran và lượng lượng Hồi giáo dòng Shi'ite, trong đó có lực lượng Hezbollah để đẩy lùi sự chiếm đóng của lực lượng nổi dậy tại khu vực phía Tây của Syria và đánh đuổi khỏi thành phố Aleppo từ tháng 12 năm ngoái.

Sau đó, Nga hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad) và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn một số nhóm nổi dậy đã đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn nhằm mở đường cho cuộc đàm phán hòa bình. Mặc dù các cuộc đụng độ đã giảm nhưng tình trạng bạo lực vẫn diễn ra tại một số nơi.

Theo số liệu của Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) hơn 310.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục