Quân đội Syria đã giành lại thị trấn chủ chốt ở tỉnh Hama

Theo SOHR, quân đội Syria ngày 17/10 đã giành lại một thị trấn chủ chốt của tỉnh Hama, miền Trung nước này. Ít nhất 32 tay súng nổi dậy bị tiêu diệt tại thị trấn Maardis.
Quân đội Syria đã giành lại thị trấn chủ chốt ở tỉnh Hama ảnh 1Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Bustan al-Basha, Aleppo ngày 6/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria ngày 17/10 đã giành lại một thị trấn chủ chốt của tỉnh Hama, miền Trung nước này.

SOHR cho hay, ít nhất 32 tay súng nổi dậy bị tiêu diệt khi các lực lượng Syria giành lại thị trấn Maardis. Tuy nhiên, 14 binh sỹ chính phủ cũng thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại thị trấn này.

Việc giành lại Maardis là một phần trong chiến dịch tấn công của các lực lượng chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát hàng chục thị trấn và làng mạc ở vùng nông thôn của Hama.

Thị trấn Maardis có ý nghĩa chiến lược vì kiểm soát được thị trấn này sẽ giúp quân đội Syria có khả năng tiến vào các khu vực khác do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Hama.

Trong khi đó cùng ngày, SOHR cũng cho hay ít nhất 13 người thiệt mạng trong các vụ không kích vào một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

Theo SOHR, số người thiệt mạng có thể còn tăng cao do hàng chục người bị thương và mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục