Quân đội Syria đẩy lùi một nhóm khủng bố vũ trang

Quân đội Syria đã đẩy lùi được cuộc tấn công của một nhóm khủng bố vũ trang tại Homs - thành phố chiến lược miền Tây nước này.
Một cuộc giao tranh ác liệt mới đã bùng phát ở Homs - thành phố chiến lược miền Tây Syria có ý nghĩa quyết định đối với cả lực lượng chống đối và quân chính phủ.

Dẫn một nguồn tin quân sự, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin ngày 22/1, các đơn vị quân đội phối hợp cùng lực lượng bảo vệ trạm xăng ở khu vực Jabal al-Shaer trên đường Palmyra tại Homs đã đẩy lùi được cuộc tấn công của một nhóm khủng bố vũ trang, tiêu diệt và làm bị thương tất cả các thành viên của nhóm này.

Quân đội Syria cũng đã phá hủy 5 chiếc xe ở Panmira, tiêu diệt toàn bộ “các tên khủng bố” ở bên trong.

Cùng ngày, tờ báo ủng hộ chính phủ al-Watan cho biết quân đội Syria đã truy quét, tiêu diệt và phá hủy trang thiết bị của các tay súng ở al-Gouta, phía Đông thủ đô Damascus. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn tới sân bay quốc tế Damascus vẫn an toàn và các chuyến bay thương mại không bị ảnh hưởng.

Tại trại tị nạn Yarmouk dành cho người dân Palestine, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra giữa những người ủng hộ chính phủ với lực lượng chống đối có vũ trang.

Trong một bức thư gửi Liên hợp quốc cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria đã cáo buộc “các nhóm tổ chức khủng bố vũ trang,” trên hết là nhóm Jabhat al-Nusra giống tổ chức al-Qaeda, vẫn đang tiếp tục thực thi “các hành động tội ác khủng bố” ở Syria. Vụ tấn công mới nhất nhằm vào khu vực al-Salamiya, ở tỉnh miền Trung Hama, làm 32 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Bộ Ngoại giao Syria cũng nhắc lại cáo buộc các cường quốc trong khu vực hỗ trợ các phần tử khủng bố vào Syria để tiến hành các hành động khủng bố, đồng thời thúc giục Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các hành động này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục