Quân đội Syria lần đầu tiên tiến vào thành phố Manbij sau 6 năm

Một người phát ngôn đã tuyên bố trên truyền hình Syria rằng quân đội nước này đã lần đầu tiên tiến vào Manbij, thành phố chủ chốt ở phía Bắc nước này, sau 6 năm.
Quân đội Syria lần đầu tiên tiến vào thành phố Manbij sau 6 năm ảnh 1Lực lượng quân đội Syria. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 28/12, một người phát ngôn đã tuyên bố trên truyền hình Syria rằng quân đội nước này đã lần đầu tiên tiến vào Manbij, thành phố chủ chốt ở phía Bắc nước này, sau 6 năm.

Thông báo được đưa ra ngay sau khi lực lượng dân quân người Kurd ở Syria khẩn cầu chính quyền đưa quân vào giúp họ đối phó với nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

[Quân đội Syria tiếp quản một ngôi làng từ lực lượng SDF]

Quân đội Syria tuyên bố họ sẽ đảm bảo "toàn bộ an ninh cho tất cả công dân Syria và những người khác ở trong khu vực."

Chưa rõ khi nào các lực lượng chính phủ sẽ triển khai ra toàn bộ thành phố, nơi quân đội Mỹ đã từng hoạt động và thiết lập một căn cứ trong năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục