Quân đội Syria tái chiếm phần lớn Căn cứ 80 ở Aleppo

Quân Chính phủ Syria đã tái chiếm phần lớn căn cứ quân sự do lực lượng nổi dậy chiếm giữ, gần sân bay quốc tế tại thành phố Aleppo.

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 8/11 cho biết quân Chính phủ Syria đã tái chiếm phần lớn căn cứ quân sự do lực lượng nổi dậy chiếm giữ từ đầu năm trong cuộc giao tranh ác liệt gần sân bay quốc tế tại thành phố Aleppo.

Cuộc giao tranh dữ dội đã bùng phát lúc 4 giờ (2 giờ GMT) xung quanh Căn cứ 80 ở ngoại ô thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

SOHR xác nhận: "Quân chính quyền đã tiến vào bên trong căn cứ và đang kiểm soát phần lớn khu vực này. Các nhóm phiến quân, cùng các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant đang đưa quân tiếp viện tới."

Ít nhất 15 phiến quân bị tiêu diệt trong trận giao tranh và các thị trấn gần Căn cứ 80 và các vùng lân cận thành phố Aleppo bị oanh tạc dữ dội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục