Quân đội Thái cam kết siết chặt an ninh ở các điểm nóng

Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự (CMPO) để tăng cường an ninh.

Theo Tân Hoa xã, ngày 27/1, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cam kết hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự (CMPO) do chính phủ nước này điều hành để tăng cường an ninh sau cái chết của một thủ lĩnh biểu tình hôm 26/1.

Sáng 27/1, người phát ngôn quân đội Winthai Suwari cho biết quân đội bày tỏ quan ngại trước cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống và ủng hộ chính phủ trong các cuộc bỏ phiếu sớm hôm 26/1 - vụ việc đã làm thủ lĩnh biểu tình Suthin Tharathin thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Ông Suthin đã bị bắn vào đầu bên ngoài điểm bỏ phiếu ở khu đền Wat Sri-iam tại thủ đô Bangkok.

Ông Winthai cho biết quân đội Thái Lan sẽ yêu cầu CMPO siết chặt an ninh tại các điểm nóng bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục