Quân đội Thái không can thiệp vào tổng tuyển cử

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth đảm bảo rằng quân đội nước này sẽ trung lập và không can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã đảm bảo rằng quân đội nước này sẽ trung lập và không can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Bác bỏ những đồn đại rằng việc giải tán Hạ viện có thể dẫn tới rối ren chính trị, Tư lệnh Prayuth khẳng định quân đội Thái Lan “không ngăn cản việc tổ chức bầu cử.”

Tướng Prayuth đã chỉ thị cho tất cả các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, tránh bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc tổ chức tổng tuyển cử.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng một lần nữa phủ nhận tin đồn sẽ xảy ra một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Trước đó đã xuất hiện tin đồn không rõ nguồn gốc rằng quân đội sẽ tiến hành một cuộc đảo chính nhằm ngăn cản cuộc tổng tuyển cử mà Thủ tướng Abixít đã cam kết tổ chức trong năm nay.

Trong tuần này, Quốc hội Thái Lan sẽ xem xét ba dự luật liên quan đến bầu cử và nếu các dự luật đó nhanh chóng được thông qua, Hạ viện sẽ sớm được giải tán để tiến hành tổng tuyển cử.

Những dự luật này liên quan đến việc bầu chọn các nghị sỹ và thượng nghị sỹ, hoạt động của các chính đảng và Ủy ban bầu cử - là phù hợp với Hiến pháp sửa đổi và nhằm tạo điều kiện cho Ủy ban bầu cử tổ chức hiệu quả cuộc tổng tuyển cử.

Theo quy định của luật pháp Thái Lan, tổng tuyển cử diễn ra sau 45-60 ngày kể từ khi giải tán Hạ viện, như vậy nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào đầu tháng Bảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục