Quân đội Thái Lan lên kế hoạch mua thêm nhiều vũ khí của Nga

Quân đội Thái Lan dự kiến mua thêm vũ khí từ Nga, đặc biệt là xe tăng, đồng thời cả hai nước đã nhất trí tăng cường trao đổi các phái đoàn và hợp tác đào tạo quân sự.
Quân đội Thái Lan lên kế hoạch mua thêm nhiều vũ khí của Nga ảnh 1Xe tăng Nga trình diễn tại triển lãm các thiết bị quân sự Oboronexpo-2014 . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/2, một nguồn thạo tin về chuyến thăm Nga mới đây của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết quân đội nước này dự kiến mua thêm vũ khí từ Moskva, đặc biệt là xe tăng.

Ngoài ra, Thái Lan và Nga cũng đã nhất trí tăng cường trao đổi các phái đoàn và hợp tác đào tạo quân sự.

Nguồn tin trên nói: "Dù Tướng Prawit không ký thỏa thuận nào về khí tài quân sự trong chuyến thăm, song hai nước đã đạt được thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật, công nghệ quốc phòng, theo đó Nga có thể sẽ mua thêm nhiều vũ khí từ Nga, đặc biệt là xe tăng."

Hiện Lục quân Hoàng gia Thái Lan cũng đã lập một ban nghiên cứu về kế hoạch mua xe tăng của Nga, Trung Quốc và Ukraine.

Quân đội nước này cũng muốn mua thêm trực thăng MI-17 sau khi đã mua 4 máy bay loại này trước đó để thay thế loại trực thăng UH-1H đã được sử dụng 30-40 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục