Quân đội Thái Lan tuyên bố đạt thỏa thuận với lực lượng phiến quân

Thiếu tướng Sithi Trakulwong cho biết, quân đội Thái Lan đã đạt được một thỏa thuận đột phá với nhóm nổi loạn Mara Patani về việc lập một “vùng an toàn” tại vùng cực Nam.
Quân đội Thái Lan tuyên bố đạt thỏa thuận với lực lượng phiến quân ảnh 1Quân đội Thái Lan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 22/2, Thiếu tướng Sithi Trakulwong, người thương thuyết hàng đầu của Chính phủ Thái Lan trong cuộc đàm phán với lực lượng phiến quân ly khai Hồi giáo ở miền Nam nước này, cho biết quân đội Thái Lan đã đạt được một thỏa thuận đột phá với nhóm nổi loạn Mara Patani về việc lập một “vùng an toàn” tại vùng cực Nam. 

Thiếu tướng Sithi Trakulwong nói: “Hai bên đã nhất trí về việc lập ra một vùng an toàn ở một trong 3 tỉnh cực Nam để thể hiện thiện chí. Đây là tiến bộ lớn nhất mà chúng tôi đạt được sau 2 năm thương lượng.” Ông cũng cho biết thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào tuần tới ở Malaysia, nước đóng vai trò trung gian cho cuộc thương lượng của hai bên. 

“Vùng an toàn” sẽ là khu vực mà hai bên thỏa thuận không giao tranh nhưng chi tiết cụ thể về địa điểm và quy mô khu vực này vẫn chưa được tiết lộ. Mặt khác, nhóm Mara Patani chưa đưa ra phát ngôn gì về tuyên bố này của chính phủ ở Bangkok. 

Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thương lượng với phiến quân ly khai ở miền Nam từ năm 2013 dưới thời cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Tuy nhiên cuộc thương lượng đã bị gián đoạn sau cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014. 

Theo giới chuyên gia, thỏa thuận trên nếu có đạt được cũng mang ý nghĩa khiêm tốn. Mara Patani là lực lượng chủ yếu quy tụ các tay súng ly khai hiện đang ẩn náu ở Malaysia, không kiểm soát trên thực địa ở miền Nam.

Trong khi đó, nhóm nổi loạn hoạt động chủ yếu ở miền Nam Thái Lan là Mặt Trận Cách mạng Dân Dộc (Barisan Revolusi Nasional - BRN) lại không tham gia cuộc đàm phán này. Chuyên gia phân tích Anthony Davis của tạp chí HIS-Jane’s nhận định: “Bất kỳ thỏa thuận nào về việc lập vùng an toàn mà không có sự tham gia của cánh vũ trang của BRN sẽ nhiều khả năng dẫn tới việc leo thang bạo lực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục