Quân đội Thái Lan yêu cầu truyền thông "biết tôn trọng"

Ngày 2/2, Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan yêu cầu giới truyền thông "biết tôn trọng" khi thảo luận về bản dự thảo hiến pháp mới, vốn đang làm dấy lên nhiều tranh cãi ở nước này.
Quân đội Thái Lan yêu cầu truyền thông "biết tôn trọng" ảnh 1Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/2, Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) đã yêu cầu giới truyền thông "biết tôn trọng" khi thảo luận về bản dự thảo hiến pháp mới vừa được công bố, vốn đang làm dấy lên nhiều tranh cãi trong xã hội nước này.

Người phát ngôn NCPO, Đại tá Winthai Suvaree nói rằng truyền thông và các giới trong xã hội được phép bàn luận về các nội dung trong dự thảo hiến pháp mới.

Tuy nhiên, những góp ý, phê phán của giới truyền thông phải được truyền tải bằng ngôn từ "biết tôn trọng," tránh gây ra thù hận trong xã hội và "phá hoại bầu không khí nghiêm túc hiện nay."

Trước đó, truyền thông Thái Lan dẫn lời nhiều nhân vật trong chính giới và các học giả chỉ trích nhiều nội dung trong dự thảo hiến pháp công bố hôm 29/1.

Nội dung chỉ trích chủ yếu là việc duy trì những thiết chế do chính quyền quân sự lập ra sau đảo chính cũng như khả năng trì hoãn cuộc tổng tuyển cử, vốn dự kiến vào tháng 7/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục