Quân đội Thái-CPC đồng ý ngừng bắn vô điều kiện

Thái Lan và Campuchia cam kết sẽ không để cho giao tranh tái diễn và sẽ gặp nhau để giải quyết hòa bình khi có vấn đề nảy sinh.
Chiều 28/4, quân đội Campuchia và Thái Lan đã đồng ý thực thi lệnh ngừng bắn vô điều kiện nhằm chấm dứt các vụ giao tranh nhiều ngày qua tại khu vực biên giới tranh chấp.

Kết quả trên đã đạt được trong cuộc gặp kéo dài 45 phút trưa 28/4 tại đồn biên phòng O'smach, tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia giữa Thiếu tướng Chea Mon, Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia và Trung tướng Thawatchai Samutsakorn, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan.

Phát ngôn viên Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan cho biết, tại cuộc gặp, hai bên cũng đã nhất trí mở lại cửa khẩu biên giới tại khu vực vừa xảy ra giao tranh để những người chạy nạn có thể trở về nhà.

Hai bên cũng nhất trí sẽ gặp nhau định kỳ nhằm tránh để xảy ra nhưng hiểu lầm đáng tiếc, đồng thời cam kết sẽ không để cho giao tranh tái diễn và nhất trí sẽ gặp nhau để giải quyết hòa bình khi có vấn đề nảy sinh.

Thỏa thuận ngừng bắn trên đây đạt được sau 7 ngày giao tranh giữa binh sỹ hai nước tại các khu vực xung quanh một số ngôi đền cổ mà cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền, làm 8 binh sỹ Campuchia, 5 binh sỹ và một dân thường Thái Lan bị thiệt mạng, hơn 40 người bị thương và 50.000 người ở cả hai bên phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục