Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ bác bỏ tin lên kế hoạch đảo chính

Một số phương tiện truyền thông đưa tin về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian Tổng thống của nước này, ông Recep Tayyip Erdogan, thăm Mỹ trong gần 1 tuần.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ bác bỏ tin lên kế hoạch đảo chính ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/3 đã giận dữ bác bỏ thông tin cho rằng họ có khả năng đang lập kế hoạch đảo chính.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian Tổng thống của nước này, ông Recep Tayyip Erdogan, thăm Mỹ trong gần 1 tuần.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố chính trị hiếm hoi trên trang web riêng, quân đội nói: “Kỷ luật, tuân lệnh vô điều kiện và một hệ thống chỉ huy thống nhất là nền tảng của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ... Không thể có bất cứ cuộc họp nào bàn về hành động bất hợp pháp ở bên ngoài cơ cấu chỉ huy."

Ngoài ra, quân đội cũng cho hay sẽ có hành động pháp lý đối với những thông tin nêu trên.

Theo quân đội, “những thông tin vô căn cứ như vậy” đang làm xói mòn nhuệ khí trong các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 29/3, Tổng thống Erdogan đã rời Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện chuyến thăm Mỹ trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Washington và Ankara cũng như tranh cãi về tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục