Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm mở chiến dịch chống PKK ở Iraq

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, quân đội nước này đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mở một chiến dịch tại khu vực Qandil ở miền Bắc Iraq.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm mở chiến dịch chống PKK ở Iraq ảnh 1Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: rudaw.net)

Theo Reuters, ngày 4/6, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết, quân đội nước này đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mở một chiến dịch tại khu vực Qandil ở miền Bắc Iraq, nơi có một số thành viên cấp cao của Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Anadolu, ông Soylu nói: “Qandil không còn là một mục tiêu xa xôi với chúng tôi. Hiện lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được nhiều vị trí, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc Iraq. Thời gian là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vào thời điểm này.”

PKK thường xuyên tiến hành những vụ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ từ các doanh trại của tổ chức này ở vùng núi Qandil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục