Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 'vô hiệu hóa' nhiều phần tử khủng bố

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng cụm từ "vô hiệu hóa" trong các tuyên bố để ám chỉ những tay súng đầu hàng, bị bắt giữ, bị thương hoặc bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự nước này tiến hành.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ 'vô hiệu hóa' nhiều phần tử khủng bố ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/12 cho biết trong tuần qua, quân đội nước này đã "vô hiệu hóa" gần 30 phần tử khủng bố thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong các chiến dịch truy quét trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng cụm từ "vô hiệu hóa" trong các tuyên bố để ám chỉ những tay súng đầu hàng, bị bắt giữ, bị thương hoặc bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự mà nước này tiến hành.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành 2.817 hoạt động chống khủng bố trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 10/12.

[Quan hệ thân cận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ giúp đảm bảo sự ổn định khu vực]

Tuyên bố cũng cho biết trong các chiến dịch này, 1 đối tượng khủng bố đã bị tiêu diệt, 19 tay súng PKK bị bắt giữ trong khi 6 tên khác đầu hàng lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ nhiều lựu đạn, vật liệu nổ, súng và đạn dược.

Tuyên bố cũng cho biết trong khoảng thời gian này, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 3.290 đối tượng tình nghi liên quan đến các hoạt động tội phạm ma túy và buôn lậu, 926 đối tượng hỗ trợ và tiếp tay cho các tổ chức khủng bố và 187 đối tượng tình nghi tham gia hoạt động buôn người.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện và bắt giữ 4.567 người di cư bất hợp pháp.

Trong hơn 30 năm phát động chiến dịch nổi dậy đòi ly khai chống phá chính quyền Ankara, PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các lực lượng khủng bố.

Các cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và PKK kể từ năm 1984 đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 10/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 14 đối tượng tình nghi có liên quan đến nhóm khủng bố DHKP-C ở thủ đô Ankara.

Nguồn tin an ninh cho biết lực lượng chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai đồng loạt chiến dịch truy bắt các đối tượng trên tại 7 địa điểm khác nhau ở thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU cũng đã liệt tổ chức DHKP-C vào danh sách các nhóm khủng bố.

Nhóm này từng nhận thực hiện một số vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara hồi năm 2013, khiến một nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục