Quân đội Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh quân sự của Belarus

Quân đội Trung Quốc tham gia một cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm Ngày quốc khánh Belarus ngày 3/7, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh.
Quân đội Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh quân sự của Belarus ảnh 1Binh sỹ quân đội Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, quân đội Trung Quốc đã tham gia một cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm Ngày quốc khánh Belarus ngày 3/7, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Belarus đang tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh làm đối trọng với tầm ảnh hưởng của Nga.

Quân đội Trung Quốc đã có lần đầu tiên tham gia vào một lễ duyệt binh nhân Ngày Quốc khánh ở thủ đô Minsk cùng với các quân nhân của Belarus và Nga, với các khí tài quân sự - trong đó có một hệ thống tên lửa phóng loạt - được trưng bày.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ định ngày 3/7 đánh dấu ngày Hồng quân giải phóng thủ đô Minsk khỏi quân đội Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong khi đề cập đến quan hệ chặt chẽ với Nga, ông Lukashenko cũng nhấn mạnh rằng ông "đang mở rộng hợp tác với Trung Quốc - đối tác chiến lược của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục