Quân đội Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống tham nhũng

Tính tới tháng 4 năm nay, Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đã ban hành liên tiếp 12 quân lệnh liên quan đến những vấn đề như tuyển chọn và sử dụng cán bộ, kỷ luật quân đội
Quân đội Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh công tác chống tham nhũng ảnh 1Quân đội Trung Quốc. (Nguồn: www.ibtimes.com)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh mới đây cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tăng cường công tác chống tham nhũng trong quân đội nước này.

Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 4 vừa qua, tổ kiểm tra kỷ luật của Quân uỷ Trung ương Trung Quốc (CMC) đã tiến hành thanh kiểm tra đối với đảng uỷ và uỷ viên của các lực lượng hải quân, không quân, lực lượng pháo binh số 2, cảnh sát vũ trang và CMC đang tiến hành xử lý những vấn đề được phát hiện.

Bên cạnh đó, tính tới tháng 4 năm nay, CMC đã ban hành liên tiếp 12 quân lệnh liên quan đến những vấn đề như tuyển chọn và sử dụng cán bộ, kỷ luật quân đội. Người phát ngôn Cảnh Nhạn Sinh nhấn mạnh những quy định trên là biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng và quản lý quân đội một cách nghiêm minh.

Trong thời gian qua, quân đội Trung Quốc đã công khai danh tính 33 tướng lĩnh cấp cao vi phạm kỷ luật. Một số quan chức có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, vi phạm pháp luật và kỷ luật đã bị báo chí đưa ra ánh sáng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục