Quân đội Ukraine cân nhắc cử binh sỹ tới Syria chống IS

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện đang cân nhắc khả năng cử binh sỹ tới Syria để chiến đấu chống nhóm khủng bố IS theo yêu cầu của Thủ tướng Ukraine Petro Poroshenko.
Quân đội Ukraine cân nhắc cử binh sỹ tới Syria chống IS ảnh 1Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, báo Independent của Anh số ra ngày 31/1 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine đang cân nhắc khả năng cử binh sỹ tới Syria để chiến đấu chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo yêu cầu của Thủ tướng Ukraine Petro Poroshenko.

Dẫn một nguồn tin từ chính phủ Kiev, báo trên cho biết khả năng quân đội Ukraine sẽ hỗ trợ các chiến dịch của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Trung Đông sẽ được thảo luận trong chuyến công du Ukraine của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong tuần này.

Nguồn tin cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị một loạt phương án để hỗ trợ cuộc chiến chống IS ở Syria, trong đó có thể bao gồm việc cử các binh sỹ tới đó. Phương án này có nguy cơ dẫn tới các vụ xung đột tiềm tàng với Nga."

Từ cuối tháng 9/2015, các lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã mở chiến dịch không kích các cứ điểm của IS ở Syria theo đề nghị của Chính phủ Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục