Quân đội Ukraine đưa xe bọc thép tấn công vào Slavyansk

Ngày 24/4, người ta đã nghe thấy tiếng súng và chứng kiến một rào chắn của phiến quân đang bốc cháy tại thị trấn Slavyansk của Ukraine.
Quân đội Ukraine đưa xe bọc thép tấn công vào Slavyansk ảnh 1Một tay súng không rõ danh tính gác bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền thành phố Slavyansk ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào thành trì của phe biểu tình ở thị trấn Slavyansk trong ngày 24/4, với sự tham gia của nhiều xe bọc thép và trực thăng.

Phóng viên AFP cho biết ít nhất bảy xe bọc thép đã đi qua một chốt gác của phe biểu tình bị bốc cháy trên đường dẫn vào thị trấn, trong khi các tay súng của phe biểu tình được lệnh vào vị trí chiến đấu.

Người phát ngôn của lực lượng ly khai, Stella Khorocheva, nói với AFP rằng toàn bộ cư dân trong thị trấn đã được lệnh sơ tán tới tòa thị chính.

Quân đội Ukraine đã mở lại cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" trong thời gian phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Kiev nhằm bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền lâm thời do phương Tây hậu thuẫn.

Nga đã lên án kịch liệt hành động này, được cho là phá hoại thỏa thuận bốn bên vừa đạt được tại Geneva tuần trước.

Đêm 23/4 và rạng sáng 24/4, quân đội Ukraine cũng đã giành lại được quyền kiểm soát tòa thị chính thành phố cảng Mariupol và phản kích một cuộc tấn công của người biểu tình nhằm vào căn cứ quân sự ở thị trấn Artemivsk. 

Hôm 23/4, chính quyền Kiev cũng thông báo đã tái chiếm lại Svyatogorsk, một ngôi làng nhỏ với 5.000 dân, song những người dân địa phương nói với AFP rằng lực lượng biểu tình chưa hề có mặt ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục