Quân đội Ukraine giới thiệu tên lửa gần như không thể bắn hạ

Chuyên gia quân sự Oleg Zhdanov khẳng định, hiện nay trên thế giới thực tế không có loại vũ khí nào có thể bắn hạ tên lửa siêu thanh đối hạm Molnia của Ukraine.
Quân đội Ukraine giới thiệu tên lửa gần như không thể bắn hạ ảnh 1Tên lửa Molnia được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-27. (Nguồn: UNIAN)

Theo báo Dnipro Panorama, các kỹ sư Ukraine của Phòng thiết kế Yuzhnoye ở Dnieper đã giới thiệu loại tên lửa siêu thanh đối hạm "Molnia" mà theo họ gần như "không thể bắn hạ."

Các nhà thiết kế đã giới thiệu loại tên lửa trên tại triển lãm "Vũ khí và an ninh 2019" và khẳng định tốc độ của Molnia là khoảng từ 2.000-2.500km/h.

Tên lửa này sẽ được trang bị cho máy bay chiến đấu Su-27 và Su24M, vốn thuộc phiên chế của Không quân Ukraine.

Cần lưu ý rằng việc lắp đặt chỉ cần những thay đổi tối thiểu.

[Ukraine thử nghiệm thành công radar 1L220UK chống pháo kích]

Theo chuyên gia quân sự Oleg Zhdanov, hiện nay trên thế giới thực tế không có loại vũ khí nào có thể bắn hạ tên lửa Molnia của Ukraine.

Cụ thể, hệ thống tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel chỉ đánh chặn được các tên lửa cận âm.

Loại tên lửa này có thể được sử dụng để đối phó với Hạm đội Biển Đen của Nga và đội tàu Nga ở Biển Azov.

Ngày 2/11, nhà khoa học chính trị người Ukraine, Taras Zagorodni đã đề xuất chế tạo tên lửa tấn công các nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Ông cho rằng Kiev cần giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Moskva và Nga, và không ngần ngại trong việc chế tạo vũ khí.

Các nhà hoạt động Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phát triển các tên lửa có khả năng tấn công Moskva hoặc thậm chí là vùng Urals của Liên bang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục