Quân đội Ukraine, Nga lần đầu tiên thảo luận thực thi ngừng bắn

Theo báo Tiêu điểm của Đức, ngày 17/9, đại diện quân đội Ukraine và Nga đã lần đầu tiên gặp nhau để bàn về việc thực thi thoả thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
Quân đội Ukraine, Nga lần đầu tiên thảo luận thực thi ngừng bắn ảnh 1Một thành viên lực lượng ly khai đứng gác tại trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Donetsk. (Nguồn: veooz. com)

Theo báo Đức Tiêu điểm, ngày 27/9, các đại diện quân đội Ukraine và Nga đã lần đầu tiên gặp nhau tại vùng chiến tuyến ở Đông Ukraine để bàn về việc thực thi thoả thuận ngừng bắn.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, đại diện của tổ chức này cũng được Kiev mời tới dự cuộc gặp ngày 27/9 với vai trò làm trung gian cho hai bên.

Cuộc gặp diễn ra tại thị trấn Soledar thuộc khu vực Donetsk hiện do quân chính phủ kiểm soát.

Theo một nhà ngoại giao Ukraine, đại diện của lực lượng ly khai cũng được mời tới cuộc gặp.

Quân đội Ukraine trước đó cùng ngày nói rằng nhóm các quan chức ba bên, trong đó có 76 quan chức quân đội Nga, đã nhóm họp ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ việc nước này là một bên của cuộc xung đột và Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chỉ có Kiev và quân ly khai chịu trách nhiệm về các sáng kiến ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Trọng tâm của cuộc gặp là bàn kế hoạch phi quân sự hoá vùng đệm trải dài 30 km ở Đông Ukraine, chia thành bốn hoặc năm phần và chịu sự giám sát của OSCE.

Mỗi một phần như vậy sẽ có sự tham gia giám sát của các đại diện Ukraine và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục