Quân đội Ukraine ra điều kiện rút binh sỹ khỏi tiền tuyến

Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ không rút các binh sỹ khỏi tiền tuyến cho đến khi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn theo kế hoạch hòa bình mới.
Quân đội Ukraine ra điều kiện rút binh sỹ khỏi tiền tuyến ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại vùng Donetsk ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/9, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ không rút các binh sỹ khỏi tiền tuyến cho đến khi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn theo những điều khoản trong kế hoạch hòa bình mới.

Phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Andriy Lysenko nói: "Một trong các điểm chính (trong thỏa thuận Minsk) là nguyên tắc liên quan tới lệnh ngừng bắn. Những điểm khác chỉ xếp sau. Nhưng điểm đầu tiên này vẫn chưa được thực thi đầy đủ do đó chúng ta không thể nói về các điểm khác... Nếu Ukraine rút các lực lượng của mình, điều này chỉ được thực hiện đồng thời với việc binh sỹ Nga rút quân."

Trong khi đó cùng ngày, giao tranh ác liệt đã nổ ra xung quanh khu vực thành trì Donetsk của lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine, chỉ vài giờ sau khi một tư lệnh quân sự hàng đầu của NATO cho rằng đó chỉ là một lệnh ngừng bắn "trên danh nghĩa."

Xung đột bùng phát vào ngày lực lượng của Ukraine và lực lượng ly khai phải rút khỏi giới tuyến và thiết lập một vùng đệm theo kế hoạch hòa bình mới đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 20/9.

Các phóng viên AFP đã nghe thấy nhiều tiếng nổ xung quanh sân bay Donetsk - chiến trường chủ chốt trong cuộc nổi dậy của phe ly khai chống lại sự cầm quyền của Kiev 5 tháng qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục