Quân đội Ukraine tiến hành tập trận chung với Mỹ và NATO

Người phát ngôn khu vực của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, khoảng 200 thiết bị quân sự, trong đó có 2 trực thăng, sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này.
Quân đội Ukraine tiến hành tập trận chung với Mỹ và NATO ảnh 1Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 27/6, Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ và các nước khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa lúc căng thẳng với Moskva vẫn gia tăng do cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho hay cuộc tập trận thường niên mang tên “Đinh ba thần tốc” này diễn ra ở thành phố Yavoriv - miền Đông Ukraine, và kéo dài đến ngày 8/7.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.800 binh sỹ đến từ 14 quốc gia, tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và bình ổn.

Người phát ngôn khu vực của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, khoảng 200 thiết bị quân sự, trong đó có 2 trực thăng, sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này.

Khoảng 300 binh sỹ Mỹ đã tham gia huấn luyện các binh sỹ Ukraine từ tháng 4/2015, nhằm hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy ở miền Đông bị chiến tranh tàn phá của quốc gia Đông Âu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục