Quân đội Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Donbass

Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường ranh giới ở khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.
Quân đội Ukraine tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ra khỏi Donbass ảnh 1Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Ukraine ngày 5/3 tuyên bố đã bắt đầu giai đoạn hai rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo thỏa thuận Minsk có hiệu lực từ ngày 15/2 vừa qua, các bên xung đột tại miền Đông Ukraine phải rút tất cả các hệ thống pháo từ 100 mm để tạo ra vùng an ninh 50 km giữa hai bên, sau đó hai bên sẽ rút các hệ thống rocket nhiều nòng ra xa với khoảng cách 70 km và 140 km với các hệ thống rocket Tornado-S, Uragan, Smerch và hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U.

Tiến trình này sẽ được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát.

Hiện OSCE cũng đã xác nhận thông tin về việc quân đội Ukraine rút vũ khí khỏi Donbass.

Theo báo cáo hàng ngày của Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của OSCE công bố ngày 5/3, quân đội Ukraine đã rút hàng đoàn xe chở vũ khí hạng nặng khỏi đường ranh giới ở khu vực miền Đông.

Theo SMM, tổng cộng 8 bích kích pháo 152 mm, 3 bệ phóng tên lửa đất đối không, 5 xe tải bọc thép chở quân MT-LB đã được rút khỏi Klinovoye tới một địa điểm khác và di chuyển tới thị trấn Soledar thuộc khu vực Donetsk.

SMM cho biết hiện xuất hiện thêm 6 bích kích pháo tự hành và một xe bọc thép chở quân gần khu vực Raigorodka do Kiev kiểm soát, cách Lugansk 34 km về phía Tây Bắc.

Ngoài ra, một đoàn xe gồm 4 bích kích pháo tự hành cũng đang hướng về Kapitanovo, cách Lugansk 50 km về phía Tây Bắc, cách trục đường chính khoảng 3 km.

Trong khi đó, ở vùng ngoại ô thị trấn Schastye, cách Lugansk 23 km về phía Bắc, SMM đã trông thấy một xe tải kéo theo một bích kích pháo đi về hướng Tây.

Phái bộ này cũng phát hiện một có một khẩu bích kích pháo tự hành 152 mm xuất phát từ Stanytsia Luganska và tiến về hướng Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục