Quân đội Ukraine tố cáo phe ly khai tấn công các cứ điểm

Quân đội Ukraine tuyên bố các phần tử ly khai đã 10 lần khai hỏa tấn công các cứ điểm của lực lượng chính phủ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ giữa đêm.
Quân đội Ukraine tố cáo phe ly khai tấn công các cứ điểm ảnh 1Xe tăng của quân đội Ukraine tại Debeltseve (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 15/2, quân đội Ukraine tuyên bố các phần tử ly khai đã 10 lần khai hỏa tấn công các cứ điểm của lực lượng chính phủ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ giữa đêm.

Qua điện thoại, người phát ngôn Anatoly Stelmach nêu rõ: "Vào sáng 15/2, đã xảy ra 10 vụ nã pháo của phe ly khai vào các cứ điểm của chúng tôi - chủ yếu từ khu vực Debaltseve". 

Tuy nhiên, quân đội Ukraine cho hay thỏa thuận ngừng bắn "nói chung" vẫn đang được giám sát và các vụ tấn công của quân ly khai là không thường xuyên.

Trong khi đó, một nhân chứng của hãng tin Reuters ở miền Đông Ukraine cho biết đã nghe thấy tiếng pháo hạng nặng từ hướng Debaltseve - trung tâm giao thông chính, nơi các lực lượng chính phủ đã bị phe ly khai siết chặt vòng vây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục