Quân đội Việt Nam xây tặng trụ sở Đoàn Văn công quân đội Lào

Chiều 10/4, tại thủ đô Vientiane, lễ bàn giao Tòa nhà trụ sở Đoàn Văn công quân đội Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Quân đội nhân dân Lào đã diễn ra,
Quân đội Việt Nam xây tặng trụ sở Đoàn Văn công quân đội Lào ảnh 1Tòa nhà Văn phòng Đoàn Nghệ thuật quân đội Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 10/4 tại thủ đô Vientiane, lễ bàn giao Tòa nhà trụ sở Đoàn Văn công quân đội Lào, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Quân đội nhân dân Lào đã diễn ra, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào và 50 năm Ngày thành lập Đoàn Văn công quân đội Lào.

Tham dự lễ bàn giao có Thượng tướng Chansamon Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Trung tướng Sonethong Phomlavong, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào Tào Văn Thái, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Đoàn Văn công Quân đội Lào. 

Được xây dựng trên khoảng đất rộng trên 3.000 m2, Tòa nhà Văn phòng Đoàn Văn công Quân đội Lào có trị giá gần 47,5 tỷ kip (gần 6 triệu USD), trong đó vốn đối ứng của Lào 1,5 tỷ kip. Tòa nhà có chiều cao 5 tầng, gồm 1 phòng biễu diễn với trên 300 chỗ ngồi và đầy đủ các phòng chức năng…

Phát biểu tại lễ bàn giao, Trung tướng Sonethong Phomlavong đã chân thành cảm ơn và tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào.

Trung tướng Sonethong Phomlavong khẳng định đây là biểu tượng cho tình đoàn kết và là món quà vô giá dành cho Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Lào và 50 năm Ngày thành lập Đoàn Văn công Quân đội Lào; đồng thời nhấn mạnh công trình sẽ góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt, luôn kề vai sát cánh bên nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục