Quân đội Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Chiều 30/3, tại Bộ Quốc phòng Lào, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục, dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Xẻngmuôn Xaynhạlạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu.

Chiều 30/3, tại Bộ Quốc phòng Lào, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục, dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Xẻngmuôn Xaynhạlạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước trong năm qua; trao đổi nội dung hoạt động của công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang; thông báo tình hình chung trên thế giới và trong khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phía Lào đánh giá cao công tác tuyên truyền cùng những hoạt động kỷ niệm trọng thể mà Tổng cục Chính trị Việt Nam cùng Bộ Quốc phòng nước ta tổ chức trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội nhân dân Lào, góp phần quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc, nhân dân và quân đội hai nước.

Hai bên cũng khẳng định đã thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ Nghị định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước (ký tháng 2/2009 tại thủ đô Vientiane), như mở lớp tập huấn nghiệp vụ, cử chuyên gia sang giúp Lào về chuyên môn kỹ thuật, viện trợ phương tiện kỹ thuật trị giá nhiều tỉ đồng; tìm kiếm, cất bốc, qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, tổ chức các hoạt động thăm viếng, giao lưu trao đổi văn hóa.

Về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, hai Tổng cục Chính trị cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hợp tác tại Nghị định thư trên, bao gồm trao đổi đoàn, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ tiếng Lào cho Việt Nam, tìm kiếm qui tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam...

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thông báo sẵn sàng đón cán bộ quân đội Lào sang tập huấn nghiệp vụ theo các lĩnh vực như tuyên huấn, tòa án, đồng thời cử chuyên gia sang giúp cán bộ Tổng cục Chính trị Lào xây dựng chương trình truyền hình quân đội, cài đặt phần mềm cho công tác quản lý thư viện.

Năm 2009, phía Việt Nam cũng mời đoàn văn công Quân đội nhân dân Lào sang biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Việt Nam và 50 năm ngày mở tuyến đường Trường Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục