Quân đội Việt-Lào làm tốt về chính trị tư tưởng

Sáng 31/3, tiếp và làm việc với Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ mong muốn cơ quan Tổng cục Chính trị của quân đội hai nước luôn phối hợp chặt chẽ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quân đội.

Sáng 31/3, tiếp và làm việc với Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone bày tỏ mong muốn cơ quan Tổng cục Chính trị của quân đội hai nước luôn phối hợp chặt chẽ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Tổng cục Chính trị quân đội Việt Nam và coi đây là biểu hiện cụ thể của việc triển khai thực hiện các nội dung hợp tác tại Nghị định thư được ký giữa hai Bộ Quốc phòng hồi đầu năm.

Ông cũng tán thành những nội dung hợp tác trong thời gian tới được thoả thuận tại cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị quân đội hai nước.

Tổng Bí thư Sayasone cũng trao đổi với đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Lào trong những năm qua, những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt trong công cuộc phát triển kinh tế, thực hiện chương trình xây dựng bản, cụm bản.

Ông nói Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Việt Nam để hoàn thành một số chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm của đất nước.

Chủ tịch nước Lào mong muốn quân đội hai nước  đề cao công tác chính trị để nhận thức đúng tình hình thế giới, khu vực; thấy rõ bản chất và âm mưu của kẻ thù để kịp thời đối phó và đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù; cùng nhau xây dựng biên giới Lào-Việt hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục