Quân đội Yemen tuyển mộ thêm 4.800 chiến binh ở miền Nam

Đại tá Fadel Mohammed Hassan ngày 28/8 cho biết quân đội Yemen đã tuyển mộ 4.800 chiến binh ở miền Nam nước này.
Quân đội Yemen tuyển mộ thêm 4.800 chiến binh ở miền Nam ảnh 1Lực lượng quân đội Yemen. (Nguồn: BBC)

AFP đưa tin, Đại tá Fadel Mohammed Hassan ngày 28/8 cho biết quân đội Yemen đã tuyển mộ 4.800 chiến binh ở miền Nam nước này.

Động thái này được đưa ra sau sắc lệnh của tổng thống Yemen về việc tập hợp các dân quân trung thành với chính quyền lưu vong - lực lượng đã hỗ trợ đánh bật các phiến quân Houthi khỏi thành phố miền Nam Aden.

Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở Aden, ông Hassan nói: "Lữ đoàn này, mang tên Salman Decisiveness, có 4.800 chiến binh, trong đó gồm các binh sỹ và sỹ quan. Đa số tân binh là các chiến binh từng chiến đấu trong lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ mang tên Popular Resistance."

Một phóng viên hãng AFP tại một căn cứ quân sự ở Aden trong tuần này đã chứng kiến các tân binh tiến hành diễn tập huấn luyện.

Lữ đoàn Salman Decisiveness được thành lập sau khi liên quân do Saudi Arabia cầm đầu mở chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi, được Iran hậu thuẫn, hồi cuối tháng 3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục