Quân đội Yemen và phiến quân đạt thỏa thuận ngừng bắn

Các lực lượng vũ trang Yemen đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các phiến quân thuộc phong trào Houthi của người Hồi giáo dòng Shiite.
Quân đội Yemen và phiến quân đạt thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Binh sỹ Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước SABA của Yemen cho biết ngày 4/6, các lực lượng vũ trang Yemen đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với các phiến quân thuộc phong trào Houthi của người Hồi giáo dòng Shiite tại tỉnh Amran bất ổn ở miền Bắc.

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Yemen, một số lãnh đạo quân sự cấp cao và các thành viên của phong trào Houthi đã nhất trí chấm dứt đụng độ sau khi có các cuộc hội đàm với một ủy ban của tổng thống và trung gian hòa giải với sự hỗ trợ của đặc phái viên Liên hợp quốc Jamal Benomar.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ nửa đêm 4/6 (giờ địa phương), theo đó, hai bên sẽ chấm dứt mọi hoạt động tăng cường quân sự, triển khai các giám sát viên quân sự, khai thông tuyến đường chính tới thủ đô Sanaa và lực lượng quân cảnh sẽ bảo đảm an ninh nhà tù trung tâm, các trạm kiểm soát và đường cao tốc chính.

Các sỹ quan trung lập sẽ giám sát việc thực hiện thỏa thuận và Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi lập một ủy ban gồm 11 thành viên do Bộ trưởng Quốc phòng quản lý.

Đặc phái viên Benomar cho biết hai bên cam kết tuân thủ thỏa thuận quan trọng cho việc khôi phục an ninh và ổn định ở khu vực bất ổn.

Trước đó, hàng nghìn người ủng hộ phong trào Houthi đã tập trung ở Sanaa phản đối sự can thiệp quân sự ở tỉnh Amran có xung đột.

Trong mấy tháng nay, phiến quân Houthi đụng độ với quân đội và các tay súng bộ lạc người Sunni ở một số tỉnh miền Bắc Yemen làm gần 100 người thiệt mạng.

Các tay súng Shiite kiểm soát tỉnh Saada kể từ khi ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ hồi tháng 8/2010, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục