Quân đội Zimbabwe bàn giao cựu Bộ trưởng Tài chính cho cảnh sát

Luật sư của cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo cho biết ông Chombo đã bị đánh đập dã man khi bị quân đội bắt giam với nhiều thương tích ở tay, lưng và chân.
Quân đội Zimbabwe bàn giao cựu Bộ trưởng Tài chính cho cảnh sát ảnh 1Ông Ignatius Chombo (trái) tại một sự kiện ở Harare, Zimbabwe ngày 19/2/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 24/11, một người họ hàng giấu tên của cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Ignatius Chombo cho biết quân đội đã bàn giao ông Chombo cho cảnh sát nước này.

Ông Chombo nằm trong số những quan chức bị quân đội bắt giữ hồi tuần trước trong chiến dịch nhằm vào "các tội phạm" thân cận với cựu Tổng thống Robert Mugabe.

[Zimbabwe: Cựu Tổng thống Mugabe và gia đình sẽ được đảm bảo an toàn]

Theo nguồn tin trên, ông Chombo đã bị đánh đập dã man khi bị quân đội bắt giam.

Trong khi đó, luật sư của ông Chombo cho biết, cựu Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe đã được đưa đến bệnh viện ở thủ đô Harare, với nhiều thương tích ở tay, lưng và chân.

Luật sư này cho hay, ông Chombo bị quân đội giam giữ và bịt mắt trong vòng một tuần, do bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền hạn trong thời gian đương nhiệm hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát Zimbabwe, bà Charity Chamba khẳng định vẫn chưa có thông tin gì về ông Chombo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục