Quan hệ ASEAN với các đối tác tiến triển thực chất

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ giữa ASEAN và các đối tác.
Phát biểu tại các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với một số nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đánh giá cao những tiến triển thực chất trong quan hệ giữa ASEAN và các đối tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị ASEAN và các đối tác tiếp tục triển khai hiệu quả và đúng hạn các chương trình, dự án hợp tác đã có cũng như thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác cùng có lợi như phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác tiếp tục ủng hộ và có những đóng góp cụ thể cho nỗ lực xây dựng Cộng đồng và kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển cũng như ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại các khuôn khổ, diễn đàn khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF, ADMM+.

Đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao các tiến bộ đạt được trong Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc thời gian gian qua; nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, thúc đẩy thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực; tiếp tục tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm cũng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Nhật Bản; tiếp xúc song phương với ngoại trưởng các nước Philippines, Trung Quốc và Australia.

Cũng tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc, các Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc vì Hòa bình và Thịnh vượng giai đoạn 2011-2015, nhất là trong 11 lĩnh vực ưu tiên như thương mại, đầu tư, du lịch, cơ sở hạ tầng, giao thông, nông nghiệp…; tăng cường hỗ trợ lẫn nhau thực hiện hiệu quả Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) cũng như triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí sớm đưa Trung tâm ASEAN-Trung Quốc vào hoạt động, tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu, thiên tai, quản lý nguồn nước bền vững tại khu vực Mekong…

Các Bộ trưởng khẳng định cam kết đối với Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố này, vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực; hoan nghênh việc nối lại cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc và hoàn tất Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC, coi đây là kết quả và sự khởi đầu có ý nghĩa vì mục tiêu xây dựng lòng tin, góp phần vào việc thúc đẩy thực hiện Tuyên bố này. Các Bộ trưởng đã nhất trí thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản, các Bộ trưởng cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP); nhất trí sớm hoàn thiện dự thảo Tuyên bố chung về Tăng cường Đối tác ASEAN-Nhật Bản và Kế hoạch hành động Đối tác chiến lược ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2011-2015 làm định hướng cho hợp tác hai bên.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động hợp tác, sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Nhật Bản đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng và kết nối ASEAN cũng như các cam kết và sáng kiến của Nhật Bản tăng cường hợp tác với ASEAN trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, hợp tác phát triển khu vực Mekong, Tam giác phát triển CLV, Hành lang Kinh tế Đông-Tây...

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hàn Quốc, các Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2011-2015.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng; vận hành tốt Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân và thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự đóng góp của Hàn Quốc vào Quỹ hợp tác chung và sáng kiến của Hàn Quốc về hợp tác Hàn Quốc-Mekong.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung ASEAN-Australia về Đối tác toàn diện.

Hai bên cũng ần tiếp tục thực hiện chương trình Hợp tác phát triển ASEAN-Australia giai đoạn 2 (2008-2015) và Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA).

Các Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên về thương mại và đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý thiên tai, môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển tiểu vùng Mekong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục