Quan hệ chiến lược Việt-Nhật phát triển tốt đẹp

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước VN-Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.
Chiều 1/7, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ngài Kato Susumu, Chủ tịch Ủy ban hợp tác kinh tế Nhật Bản-Việt Nam thuộc Liên đoàn Các tổ chức Kinh tế Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, trong đó Nhật Bản tiếp tục là đối tác thương mại và nhà đầu tư hàng đầu thành công tại Việt Nam.

Hoan nghênh ngài Kato Susumu sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao Ủy ban hỗn hợp sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 4 và ký kết kế hoạch hành động sáng kiến chung, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, là người bạn hợp tác hữu nghị, Việt Nam chia sẻ những đau thương mất mát mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu do động đất và sóng thần gây ra vừa qua, chúc mừng Nhật Bản đã vượt qua khó khăn đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển.

Cảm ơn Chính phủ Nhật Bản trong điều kiện khó khăn nhưng vẫn duy trì viện trợ ODA cho Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang tích cực chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các thỏa thuận trong chuyến thăm Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan sang thăm Việt Nam mới đây như: triển khai dự án điện hạt nhân, hợp tác khai thác đất hiếm.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của ngài Kato Susumu trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc thực hiện Sáng kiến chung Nhật-Việt mang lại hiệu quả thiết thực.

Thủ tướng khẳng định sự ủng hộ việc ký kết hành động sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 4, hoan nghênh việc Nhật Bản giúp Việt Nam hiện đại hóa công nghệ thông quan hải quan, hợp tác công tư ( PPP), phát triển công nghiệp phụ trợ và đào tạo nguồn nhân lực, phát triển xanh và bảo vệ môi trường.

Thay mặt các doanh nghiệp Nhật Bản, ngài Kato Susumu cám ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả của động đất sóng thần vừa qua.

Thông báo kết quả làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam , ngài Kato Susumu khẳng định sáng kiến chung Việt-Nhật qua 3 giai đoạn đều được triển khai đúng tiến độ, từ đó thúc đẩy sự gia tăng của đầu tư quốc tế vào Việt Nam nói chung và từ Nhật Bản nói riêng.

Hiện giai đoạn 4 đang được hai bên triển khai tích cực gồm 6 vấn đề, với 28 hạng mục và 70 tiểu hạng mục liên quan đến các lĩnh vực như: điện lực, hải quan, ổn định kinh tế vĩ mô, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, phát triển hạ tầng.

Ngài Kato Susumu cho biết, 3 vấn đề mà doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng phát triển trong thời gian tới là tập trung vào thúc đẩy hơn nữa cải cách thủ tục hải quan tại các cửa khẩu của Việt Nam nhằm liên kết kinh tế khu vực, sử dụng có hiệu quả hợp đầu tư công tư, hợp tác về các dự án điện và cảng biển./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục