Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh phát triển sâu rộng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 24/9, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Công tước xứ York, Hoàng tử Anh Andrew, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Hoàng tử Anh Andrew trở lại thăm việt Nam vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Anh đang phát triển sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực nhất là chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục đào tạo….

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, thời gian tới hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường đầu tư, kinh doanh hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự ủng hộ của Hoàng gia, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Vương Quốc Anh đã dành cho Việt Nam trong những năm qua đặc biệt là nguồn vốn ODA quan trọng giúp việt Nam thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoàng tử tiếp tục ủng hộ, đề nghị Chính phủ Anh duy trì ODA cho Việt Nam hướng tới các lĩnh vực là thế mạnh của Vương quốc Anh mà Việt Nam có nhu cầu như biến đổi khí hậu, phát triển công nghệ xanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam-Anh trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; chuyến thăm Chính thức Vương Quốc Anh của Đoàn chủ tịch Quốc hội việt Nam năm 2011 và việc trao đổi đoàn thường xuyên giữa hai Quốc hội giúp thắt chặt quan hệ hợp tác hai bên.

Thông qua việc trao đổi tại các cuộc gặp bên lề các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nghị sỹ hai nước đã chia sẻ quan điểm về nhiều nội dung quan trọng mà hai bên cùng quan tâm, những vấn đề chung của khu vực và quốc tế, cùng nhau tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho Chính phủ, doanh nghiệp hai nước hoạt động hiệu quả.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dành thời gian tiếp, Hoàng tử Anh Andrew cũng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau 3 năm, chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá cao hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Hoàng tử Andrew cho rằng, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với tiềm năng của mỗi quốc gia; đề nghị Chính phủ hai nước định hướng những mục tiêu cụ thể cho việc phát triển quan hệ hợp tác đến năm 2015 và thời gian tiếp đó, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Hoàng tử Andrew cũng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các Nghị sỹ, qua đó tăng cường hợp tác giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng đạt được những thành tựu mới./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục