Quan hệ EU-Việt Nam đang tiến triển thuận lợi

Trưởng đoàn Nghị sĩ Nghị viện châu Âu nói EU coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và tin rằng quan hệ này đang tiến triển thuận lợi.
Ông Werner Langen - Trưởng Đoàn Nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP), Chủ nhiệm Ủy ban châu Á-ASEAN tại EP nhấn mạnh, EU coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và tin rằng mối quan hệ này đang tiến triển thuận lợi về nhiều mặt.

Ngày 17/3, phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo, ông Werner Langen cho biết những thông tin thẳng thắn và cởi mở mà phía Việt Nam cung cấp trong suốt chuyến thăm đã giúp đoàn có cái nhìn đầy đủ hơn về Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.

Ông Werner Langen cũng bày tỏ sự hài lòng về kết quả các cuộc làm việc với Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ Việt Nam trong những ngày qua.

Trả lời nhiều câu hỏi của các nghị sĩ EU trong đoàn về phương thức hoạt động và tổ chức, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Phương Thảo cho biết, các cơ quan dân cử tại địa phương đặc biệt chú trọng thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Bà chia sẻ nhiều thông tin về các chương trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nỗ lực thực hiện các mục tiêu quan trọng về an sinh xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh có hàng triệu lao động, mọi chủ trương cũng như nỗ lực đều hướng tới việc tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân, đặc biệt là lao động nhập cư.

Bà Phạm Phương Thảo đề nghị các nghị sĩ EU hỗ trợ để hàng hóa do những người lao động Việt Nam sản xuất vào thị trường EU một cách thuận lợi và công bằng./.
Thi Cầm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục