Quan hệ giữa Cuba và Mỹ cải thiện, ngành du lịch Cuba khởi sắc

Trong tháng 7, lượng du khách quốc tế tới thăm quốc đảo vùng Caribe này lên tới 266.821 lượt người, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước.
Quan hệ giữa Cuba và Mỹ cải thiện, ngành du lịch Cuba khởi sắc ảnh 1Du khách quốc tế tại một bãi biển ở Cuba. (Ảnh: travel-enz.com)

Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI) cho biết trong tháng 7/2015, lượng du khách quốc tế tới thăm quốc đảo vùng Caribe này lên tới 266.821 lượt người, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước.

Canada tiếp tục là nước đứng đầu danh sách có lượng du khách cao nhất tới Cuba, với 57.728 lượt khách, tăng 25,3% so với tháng 7/2014; tiếp theo là Vương quốc Anh với 13.308 lượt người; Tây Ban Nha với 12.525 lượt khách; Mexico 12.210 lượt khách và Pháp với 10.753 lượt khách.

Theo đánh giá của ONEI, Bồ Đào Nha là quốc gia có mức tăng cao nhất về lượng du khách thăm Cuba, lên tới 1.288 lượt khách (tăng gần 80%), trong khi Colombia và Liên bang Nga là hai thị trường duy nhất bị giảm sút số lượng du khách tới quốc đảo trong tháng 7/2015.

Trong sáu tháng đầu năm 2015, Cuba đã tiếp đón trên 1,9 triệu du khách quốc tế, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ tiến trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ.

"Ngành công nghiệp không khói” có kế hoạch đưa vào sử dụng 110.000 phòng phục vụ du khách quốc tế tới năm 2030.

Du lịch là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của quốc đảo này với khoảng 2,6 tỷ USD/năm, xếp sau xuất khẩu các dịch vụ y tế. Các quan chức Cuba mới đây dự đoán GDP trong nửa đầu năm 2015 ước tăng 4% nhờ chính phủ thực thi các cải cách theo định hướng thị trường và quan hệ giữa La Habana và Washington đang ngày càng được cải thiện.

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Marino Murillo cho biết, nền kinh tế của quốc đảo này đang trên đà tăng trưởng và kỳ vọng năm 2015 sẽ là một năm đầy khởi sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục