Quan hệ hai miền Triều Tiên có dấu hiệu cải thiện

Hàn Quốc mời Triều Tiên tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới tại thành phố Daegu nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Chủ tịch Đảng Đại dân tộc (GNP) của Hàn Quốc, ông Hong Joo-pyo ngày 28/7 đã mời Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới dự kiến diễn ra tại thành phố Daegu, Đông Nam Hàn Quốc, từ ngày 27/8 đến 4/9 tới, nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua sự kiện thể thao này.

Theo ban tổ chức, các trận đấu tranh chức vô địch của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) lần này sẽ quy tụ gần 2.500 vận động viên đến từ 207 quốc gia. Đây là sự kiện thể thao diễn ra hai năm một lần và là một trong những giải thi đấu lớn nhất thế giới được hàng tỷ người trên khắp hành tinh theo dõi.

Trước đó, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên cũng có dấu hiệu tích cực khi Hàn Quốc phê chuẩn việc viện trợ bột mì cho người dân Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết hai nhóm cứu trợ Hàn Quốc sẽ chuyển 300 tấn bột mì tới một nhà trẻ, một bệnh viện nhi và một trường mẫu giáo ở Triều Tiên vào cuối tuần này. Đây là đợt viện trợ bột mì đầu tiên cho Triều Tiên kể từ sau vụ đấu pháo ở đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc hồi cuối năm ngoái.

Sau vụ việc trên, Seoul vẫn viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, nhưng riêng việc viện trợ bột mì bị ngừng lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục