Quan hệ hai nước Mỹ-Ấn có nhiều tiến triển rõ rệt

Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho biết những nguyên tắc cơ bản chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Ấn đang thúc đẩy lợi ích của cả hai nước.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 13/6 nêu bật những tiến triển trong quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực trong đó có thương mại, đầu tư và năng lượng hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn thường niên lần thứ ba diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ, bà Clinton cho biết những nguyên tắc cơ bản chiến lược của mối quan hệ Mỹ-Ấn đang thúc đẩy lợi ích của cả hai nước.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng giờ đây Washington và New Delhi cần chú trọng nhiều hơn vào hợp tác giải quyết những bất đồng giữa hai nước, thúc đẩy lợi ích và những giá trị mà hai bên cùng chia sẻ.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Shri S.M. Krishna, bà Clinton hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ vừa được Công ty thiết bị hạt nhân Westinghouse của Mỹ và Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Ấn Độ ký kết nhằm xây dựng các lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ, là "một bước tiến quan trọng" trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác và triển khai Hiệp ước về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự giữa hai nước được ký năm 2008.

Dư luận Mỹ từng chỉ trích thỏa thuận được ký dưới thời Tổng thống George W. Bush này đã bị Quốc hội Ấn Độ sửa đổi hoàn toàn, gây trở ngại cho các doanh nghiệp Mỹ muốn tiếp cận thị trường Ấn Độ.

Trên lĩnh vực kinh tế, Ngoại trưởng Mỹ cho biết trao đổi thương mại và đầu tư song phương Mỹ-Ấn có thể vượt quá con số 100 tỷ USD trong năm nay, tăng 40% kể từ năm 2009.

Bà Clinton nhấn mạnh cần duy trì đà tăng trưởng này, đồng thời cho biết Washington trông đợi New Delhi sẽ giảm thêm các hàng rào thuế quan về thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực như bán lẻ hàng hóa.

Về hợp tác an ninh-quốc phòng, bà Clinton cho biết kim ngạch thương mại quốc phòng giữa hai nước đã đạt hơn 8 tỷ USD trong 5 năm qua và đây là một bước tiến rất lớn.

Ngoài ra, hai bên cũng đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực như giáo dục, phát triển nhân lực hay việc giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng cho biết hai bên đã đạt được những tiến bộ rõ ràng và liên tiếp trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Ông cho biết Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm tới và điều này tạo ra các cơ hội kinh doanh to lớn cho các công ty Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin tuyên bố cuộc đối thoại chiến lược là sự thể hiện tính chất rộng lớn của mối quan hệ Mỹ-Ấn và sự can dự sâu rộng giữa hai nước.

Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng hồi đầu năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với Ấn Độ. Tuy nhiên, một số nhà quan sát nhận định mối quan hệ này đã bị thổi phồng. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục