"Quan hệ hợp tác Italy-VN sẽ được nâng cao hơn nữa"

Thứ trưởng Nội vụ Italy nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc của các đoàn giữa hai nước sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực Italy và Việt Nam.
Thứ trưởng Nội vụ Italy nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc thường xuyên của các đoàn giữa hai nước sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực của Italy và Việt Nam.

Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại Italy từ ngày 22- 26/4 để tìm hiểu về vấn đề tôn giáo, dân tộc của Italy và nghiên cứu về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Đoàn gồm tám thành viên do ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu.

Tại cuộc gặp ngày 24/4 với Bộ Nội vụ Italy, Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các Ban, các chuyên gia của Cục Tự do dân sự và nhập cư của Bộ Nội vụ Italy về các vấn đề văn hóa, tôn giáo và dân tộc.

Thứ trưởng Nội vụ Italy Saverio Ruperto phụ trách các vấn đề tôn giáo, nhập cư đã tới gặp gỡ và chào xã giao Đoàn công tác.

Thứ trưởng Ruperto cho biết phía Italia rất quan tâm và đánh giá cao quan hệ của hai nước trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh rằng thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên của các đoàn giữa hai bên, quan hệ hợp tác tích cực của Italy và Việt Nam sẽ được nâng cao hơn nữa.

Thay mặt đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Thế Trung cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của phía bạn và cho biết quan hệ Việt Nam-Italy đang trên đà phát triển và hai nước đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác quan trọng từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam rất cảm ơn nhân dân và đất nước Italy đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Ông Trung mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Phó Cục trưởng Cục Tự do Dân sự và Nhập cư-Trưởng ban về Các vấn đề Tôn giáo, bà Sandra Sarti cũng bày tỏ sự  tin tưởng đối với quan hệ của hai nước và nhấn mạnh vào tính chất xây dựng và bổ ích của các cuộc trao đổi đoàn song phương về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, bà Sarti đã thông báo cho Đoàn một số vấn đề về chính sách tôn giáo, việc quản lý cũng như chấp hành luật pháp của các tổ chức tôn giáo, kinh nghiệm xử lý các vấn đề nảy sinh của Italy.

Ngoài ra, Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương còn được nghe và trao đổi với các chuyên gia của Cục Tự do Dân sự và Nhập cư về các vấn đề văn hóa, dân tộc, tổ chức cộng đồng người thiểu số, đặc biệt là vấn đề người nhập cư cũng như cách thức, phương pháp bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ của người thiểu số tại Italy.

Trước đó vào ngày 22/4, Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy để tìm hiểu về tình hình người Việt Nam và công tác vận động người Việt ở nước sở tại.

Phía Đại sứ quán đã giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và đặc điểm cộng đồng Việt kiều ở Italy; thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo và dân tộc; các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Italy thời gian qua cũng như những đánh giá chung về cộng đồng Việt kiều và công tác vận động cộng đồng ở Italy.

Ngoài ra, Đoàn còn được nghe báo cáo về tình hình lao động Việt Nam tại Cộng hòa Síp và tác động của các chính sách vận động kiều bào của Đảng và Nhà nước tại những nơi có kiều bào Việt Nam sinh sống.

Dự kiến trong hai ngày tới (25 và 26/4), Đoàn sẽ có các buổi nghiên cứu, trao đổi với đảng Những người Cộng sản Italy và hai tổ chức tôn giáo tại Venice về tình hình tôn giáo, dân tộc cũng như các chính sách của nhà nước Italy liên quan đến những vấn đề này.

Sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Italy, Đoàn cán bộ Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục sang thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 26-30/4./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục