"Quan hệ hợp tác quân sự Nga-Trung không đe dọa các nước khác"

Trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc không đe dọa các nước khác.
"Quan hệ hợp tác quân sự Nga-Trung không đe dọa các nước khác" ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc không đe dọa các nước khác.

Tuyên bố này được ông Shoigu đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo ông Shoigu, quan hệ hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Moskva và Bắc Kinh "chủ yếu tập trung vào việc xây dựng năng lực chống các mối đe dọa và thách thức hiện đại cũng như chủ nghĩa khủng bố quốc tế."

Ông cho biết "tôi chỉ ra rằng quan hệ hợp tác quân sự song phương không những không nhằm chống lại các nước khác cũng như không đe dọa họ mà là đóng góp cho hòa bình và ổn định ở lục địa Á-Âu và ngoài khu vực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục