Quan hệ Hy Lạp-VN có cơ sở bền vững để phát triển

Tổng thống Papoulias khẳng định cả hai nước Hy Lạp-Việt Nam đều có tiềm năng và điều kiện phát triển hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.
Tiếp Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp, Tổng thống nước này Karolos Papoulias khẳng định quan hệ hiện nay giữa Hy Lạp và Việt Nam là rất tốt đẹp; Hy Lạp sẽ nỗ lực phát triển mối quan hệ đáng quý đó; cả hai nước đều có nhiều tiềm năng và có đủ điều kiện phát triển hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.
 
Ngày 30/6, tại thủ đô Athen, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Đặng Khánh Thoại đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias.
 
Trong buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Đặng Khánh Thoại đã chuyển tới Tổng thống Karolos Papoulias lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, của các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam mà Tổng thống đã có dịp tiếp xúc trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 10/2008.
 
Đại sứ khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đã có từ lâu với Hy Lạp và với các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU).
 
Về phần mình, Tổng thống Papoulias cho biết nhân dân Hy Lạp rất ngưỡng mộ và khâm phục truyền thống đấu tranh anh dũng giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới.
 
Tổng thống tin tưởng rằng với quyết tâm được thể hiện qua các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước và với việc một số hiệp định hợp tác quan trọng sẽ được ký kết, trong đó có Hiệp định hợp tác Vận tải biển, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước sẽ có cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc hơn để phát triển.
 
Tổng thống hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với các nước thành viên EU và khẳng định Hy Lạp sẽ tích cực giúp Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ với EU trong mọi lĩnh vực./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục